Xuất hiện các hố xoáy đe dọa nơi sạt lở cũ

31/03/2012 03:17 GMT+7

Ngày 30.3, Sở TN-MT tỉnh An Giang cho biết liên quan đến vụ lở bờ sông Hậu ở khóm Bình Đức 3, P.Bình Đức, TP.Long Xuyên làm hàng trăm mét vuông đất, 6 nhà dân, kho vật liệu rơi xuống sông, đến nay ngành chức năng đã thả trên 40.000m3 cát lấp các miệng hố xoáy.

Sở TN-MT cũng cho biết, qua đo đạc, quan trắc lòng sông đã phát hiện các hố xoáy cách bờ hàng trăm mét, đe dọa khu dân cư P.Bình Đức, QL91 nên Sở kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục khẩn trương lấp các hố xoáy với tổng khối lượng cát hơn 196.000m3.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.