Xử phạt một công ty sử dụng lao động Trung Quốc trái phép

03/03/2015 06:22 GMT+7

Ngày 2.3, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ba Đình Hà Nội 75 triệu đồng vì “tổ chức sử dụng lao động quốc tịch nước ngoài vào làm việc khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép”.

Ngày 2.3, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ba Đình Hà Nội 75 triệu đồng vì “tổ chức sử dụng lao động quốc tịch nước ngoài vào làm việc khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép”.

Công ty này sau khi được Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chuyển nhượng mỏ khoáng sản thuộc H.Ia Pa (Gia Lai) đã đưa hai công nhân quốc tịch Trung Quốc vào làm việc nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Hai công nhân Trung Quốc vào VN theo hình thức đi du lịch và cũng đã bị Công an Gia Lai xử phạt. Ngày 24.12.2014, một trong hai lao động Trung Quốc là Hi Mao Xian bị tử vong trong khu vực khai thác. Hiện thi thể vẫn đang được bảo quản tại Gia Lai vì phía thân nhân lao động chưa thống nhất số tiền bồi thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.