Xin lỗi công khai người bị kết án oan sai

10/05/2014 02:26 GMT+7

Ngày 9.5, TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức xin lỗi công khai tại nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Bình (31 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vì đã kết án oan sai.

Năm 2010, Bình bị khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bắt tạm giam. Tháng 2.2012, TAND Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Bình chịu án 14 năm tù giam và buộc Bình bồi thường 50 lượng vàng 18K cho Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn (ở đường Mẹ Suốt, TP.Đồng Hới). Sau khi Bình kháng cáo, TAND tối cao xử phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND Quảng Bình, trả hồ sơ điều tra lại vì nhiều tình tiết không thuyết phục, mâu thuẫn. Quá trình điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định đình chỉ điều tra đối với Bình vì lý do: hành vi của Bình không đủ yếu tố cấu thành tội danh trên. Căn cứ quyết định đình chỉ điều tra, Bình yêu cầu TAND tỉnh Quảng Bình khôi phục danh dự, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường tổng cộng hơn 313 triệu đồng; sau khi thỏa thuận, mức bồi thường được giảm xuống còn gần 170 triệu đồng và TAND tỉnh đã chi trả số tiền này.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.