Xét xử Tàng Kangnam và 11 đồng phạm ngay tại nhà giam

04/08/2015 10:00 GMT+7

(TNO) Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay 4.8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Ninh đưa vụ án Tráng A Tàng (33 tuổi, quê quán xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), còn gọi là Tàng Keangnam và 11 đồng phạm ra xét xử về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(TNO) Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay 4.8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Ninh đưa vụ án Tráng A Tàng (33 tuổi, quê quán xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), còn gọi là Tàng Keangnam và 11 đồng phạm ra xét xử về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy".

buon-heroinTang vật vụ án 
Dự kiến phiên tòa sơ thẩm này sẽ diễn ra từ ngày 4 - 8.8. Để đảm bảo công tác an ninh, phiên xét xử sẽ không diễn ra ở trụ sở của TAND tỉnh Bắc Ninh như những vụ án bình thường khác, mà xét xử trong trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Ninh.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán. Chánh tòa Hình sự là ông Vũ Công Đồng ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Trước đó, TAND tỉnh Bắc Ninh đã 2 lần hoãn phiên tòa xét xử vụ án Tàng Keangnam. Lần thứ nhất do luật sư chỉ định của Tàng Keangnam không đủ điều kiện tham gia tranh tụng. Lần thứ hai do một số luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa.
Kết quả điều tra của cơ cơ quan công an kết luận: Trong thời gian từ năm 2009 đến ngày 26.7.2013, Tráng A Tàng đã cùng đồng bọn thực hiện 13 vụ mua bán trái phép 1.791 bánh heroin, tương đương 626.918,058g heroin và 553 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 51,5 gam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.