Xét xử băng nhóm gây ra hàng trăm vụ cướp

19/05/2011 16:02 GMT+7

(TNO) Ngày 19.5, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án dùng mũ bảo hiểm tấn công người đi đường chiếm đoạt tài sản trên bộ và dùng gậy gộc cướp tài sản trên đường sông.

Có tất cả 15 bị cáo phải hầu tòa về một trong các tội “cướp tài sản”, “hiếp dâm”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Hồ Văn Lùng (33 tuổi, quê Long An) và các đối tượng liên quan, người nào ít nhất cũng có 2 tiền án. Riêng Phạm Văn Hùng (47 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), tức Hùng"xa bay" đã 10 lần vào tù ra khám về các tội trộm, cướp tài sản.

Hằng ngày, các bị cáo này tụ tập tại phòng trọ của Lùng (Q.Thủ Đức) bàn bạc, rồi chia thành 2 nhóm (mỗi nhóm từ 5 đến 6 tên, đi trên 3 xe gắn máy) rảo tìm "con mồi" ở những khu vực đường vắng vẻ, xa khu dân cư.

Phát hiện nạn nhân, chúng ép xe hoặc dàn cảnh va quệt xe, đánh ghen, giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, nhóm này dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân để cướp xe gắn máy, túi xách, bóp tiền. Sau khi cướp được xe, chúng mang về phòng trọ thay đổi phụ tùng, gắn biển số giả, làm giấy tờ giả rồi đem đi bán hoặc sử dụng để đi lại, gây án.

Tối 18.10.2008, Lùng cùng Lâm Văn Mèo, Hồ Văn Ten, Nguyễn Văn Đây… chở nhau trên 3 xe máy chạy sang khu dân cư Nam Long (P.Phước Long B, Q.9), phát hiện anh Nguyễn Minh Tùng (25 tuổi, ngụ trong phường) chạy xe máy một mình. Lùng chở Mèo vọt lên ép nạn nhân vào lề cho đồng bọn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp, cướp xe tẩu thoát.

Chỉ trong vòng 3 tháng (11, 12.2008 và 1.2009), băng nhóm này đã thực hiện cả trăm vụ cướp, trung bình cứ 3 ngày thực hiện 1 vụ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ xác định được 34 bị hại.

Sau thời gian xác lập chuyên án, rạng sáng 2.2.2009, lực lượng trinh sát đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh bắt quả tang Lùng, Mèo, Ten cùng Lâm Văn Tuấn, Lâm Văn Tài và Phan Thành Hiệp khi chúng chuẩn bị ra tay cướp xe của anh Hà Mạnh Tuấn (ngụ tại Khu công nghiệp 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định băng nhóm Lùng đã gây ra vụ cướp, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn P.28, Q.Bình Thạnh. Theo đó, vào đêm 29.11.2004, Lùng, Ten, Hùng, Hiệp dùng xuồng máy từ chân cầu Rạch Chiếc đi dọc sông Sài Gòn tìm sơ hở của các chủ ghe hoặc các tàu đang neo đậu để trộm cắp.

Phát hiện sà lan do anh T.V.H chở sắt đang neo đậu tại đây, nhóm Lùng liền lấy sắt đánh anh H. ngất xỉu. Sau đó, thấy chị N. trên sà lan, bọn chúng khống chế, bóp miệng chị định hiếp dâm. Quá sợ hãi, chị N. vùng vẫy, chống cự, cắn vào tay Lùng rồi nhảy xuống sông trốn vào bụi dừa.

Lúc này, Hùng “xa bay" dùng vũ lực hiếp dâm một phụ nữ khác tại cabin phía sau của sà lan. Sau đó, chúng lấy 800.000 đồng cùng một số vật dụng có trên sà lan rồi xuống ghe tẩu thoát… Nạn nhân khai, nhóm Lùng đã chiếm đoạt 8 triệu đồng.

Dự kiến, ngày mai (20.5) tòa tuyên án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.