Xem xét khởi tố vụ 'căn hộ bán cho nhiều người'

19/09/2015 08:16 GMT+7

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã có văn bản kết luận liên quan đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán căn hộ chung cư Gia Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã có văn bản kết luận liên quan đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán căn hộ chung cư Gia Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Một khách hàng đưa ra bằng chứng cho thấy một căn hộ bán cho 5 người - Ảnh: Đình Sơn
Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tín đã thống nhất với đề nghị của Công an TP về việc áp dụng nguyên tắc xử lý việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định áp dụng biện pháp bắt giam đối tượng vi phạm pháp luật (nếu có) để phục vụ công tác điều tra liên quan đơn tố giác của công dân.
Đồng thời, giao ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng chuyển nhượng dự án tổ chức mời chi nhánh NHNN tại TP.HCM, các ngân hàng thương mại và các chủ đầu tư có liên quan để bàn giải pháp cụ thể chuyển nhượng dự án, nhằm đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian nhanh nhất để giải quyết quyền lợi của các hộ dân đã mua căn hộ tại dự án, hạn chế phát sinh khiếu nại đông người.
Trước đó Báo Thanh Niên đã nhiều lần đưa tin, dự án trên đã dừng thi công mấy năm nay khi xây dựng xong phần thô. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đem căn hộ bán cho nhiều người, thậm chí có căn hộ chủ đầu tư bán cho 6 khách hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.