Xe tải chở phi pháp cả kho súng

07/10/2015 08:00 GMT+7

* Bắt lô hàng kiếm, mã tấu, phi tiêu trên xe khách Sáng 6.10, nhận tin báo có vụ mua bán, vận chuyển súng trái phép từ biên giới Campuchia (An Giang) về Bình Phước đi qua địa bàn trên QL13, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) đã huy động lực lượng đón lõng.

* Bắt lô hàng kiếm, mã tấu, phi tiêu trên xe khách
Sáng 6.10, nhận tin báo có vụ mua bán, vận chuyển súng trái phép từ biên giới Campuchia (An Giang) về Bình Phước đi qua địa bàn trên QL13, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) đã huy động lực lượng đón lõng.

Công an kiểm tra số súng thu được - Ảnh: Đỗ TrườngCông an kiểm tra số súng thu được - Ảnh: Đỗ Trường
Khi phát hiện xe tải BKS 51C-637.66 di chuyển đến địa phận xã Lai Uyên (H.Bàu Bàng), công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Khi vừa dừng xe, một người đàn ông trên xe bỏ chạy vào rừng. Ngay lập tức, tài xế Trần Nam Tuấn (27 tuổi, ngụ TP.HCM) bị khống chế tại chỗ.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 388 khẩu súng săn, 1 thùng pháo nổ khoảng 5 kg, 117 ống giảm thanh…
Khoảng 4 giờ sau, lực lượng công an bắt người trên xe bỏ trốn trước đó là Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ Bình Phước). Theo thông tin ban đầu, Thành khai đã mua số súng, pháo trên của một người tên Bôn (chưa xác định lai lịch) ở An Giang với giá 25 USD/khẩu rồi thuê Tuấn chở về Bình Phước tiêu thụ thì bị bắt.
* Khoảng 14 giờ ngày 6.10, tại địa phận H.Thăng Bình (Quảng Nam), lực lượng CSGT phát hiện trong hầm xe khách BKS 15B-016.17 chứa 16 thùng nhãn mác các loại mỹ phẩm, hàng dệt may, thuốc tây (hơn 320 kg), 10 thùng vành xe máy, 9 thùng phụ tùng ô tô và 1 thùng chứa dao, kiếm, mã tấu, phi tiêu… làm bằng kim loại. Chủ xe và lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của các lô hàng này.
Theo khai nhận ban đầu, lái xe Bùi Đình Nghiễm (47 tuổi, trú xã Thái Giang, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không biết các lô hàng này bên trong chứa gì và không rõ tên tuổi người nhận hàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.