Xe 'nhồi khách' ép CSGT truy đuổi

03/05/2015 16:12 GMT+7

(TNO) Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe khách “nhồi nhét” liều lĩnh lái xe bỏ chạy và chỉ chịu dừng lại khi gặp chướng ngại vật trên đường làng.

(TNO) Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế xe khách “nhồi nhét” liều lĩnh lái xe bỏ chạy và chỉ chịu dừng lại khi gặp chướng ngại vật trên đường làng.

Bắt xe khách “nhồi nhét” chạy trốn, chèn ép xe CSGT truy đuổi
Xe khách chở quá tải bị bắt giữ sau khi trốn chạy một quãng đường dài - Ảnh: Ngọc Minh
Sáng nay 3.5, trong khi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Thanh Hóa, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe khách mang BKS 36B- 002.87 có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông và ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Tài xế xe khách là Lê Văn Hưng (33 tuổi, ngụ huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã lái xe bỏ chạy, cố tình chèn ép xe của CSGT truy đuổi.
Trên đường chạy trốn, xe khách vi phạm rẽ vào đường làng thuộc khu vực dân cư Lai Thành, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
Xe khách phóng nhanh, trong khi đường làng nhỏ hẹp, nên lực lương CSGT không thể vượt lên chặn bắt.
Tuy nhiên, sau khi chạy được khoảng 4 km, do vướng một số chướng ngại vật trên đường làng, xe khách buộc phải dừng lại.
Qua kiểm tra, trên xe khách này chở 73 người trong khi chỉ được phép chở 47 người.
Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm, áp giải xe vi phạm về Bến xe phía Nam thành phố Thanh Hóa để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.