Xe khách lao xuống vực, 7 người chết, 40 người bị thương

26/10/2013 03:05 GMT+7

Xe khách biển số 15B-010.76 chở 47 người, xuất phát từ Hải Phòng lúc 3 giờ ngày 25.10 trên đường vào lễ đền Bảo Hà đã lao xuống vực sâu 30 m lúc 18 giờ 30 phút, khiến 5 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Điểm xảy ra tai nạn thuộc thôn Múi 2, xã Yên Sơn, H.Bảo Yên (Lào Cai) trên tuyến QL279, cách thị trấn Phố Ràng, H.Bảo Yên khoảng 9 km. Theo thông tin của người dân khu vực xảy ra tai nạn, chiếc xe chở 47 người rẽ từ QL70 theo đường 279 về hướng Bảo Hà, đến đỉnh dốc Mã Yên Sơn thì trời sẩm tối, gặp quãng đường bị sạt lở nên cả đoàn tính quay về thị trấn Phố Ràng nghỉ đêm chờ sáng sớm mai đi tiếp. Khi xe quay về đến dốc Múi 2 thì gặp nạn.

Tối qua, lực lượng chức năng địa phương vẫn tiếp tục trục vớt xe và đưa người đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên. Hiện chưa xác định được danh tính những nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, lái xe nằm trong số những người bị thương và 1 cháu nhỏ duy nhất trên xe bị xây xước nhẹ.

TTXVN

>> Hoảng sợ vì bị đánh, tài xế taxi gây tai nạn liên hoàn
>> Tai nạn giao thông, hai người chết
>> Tai nạn đò ngang, chủ tịch xã chịu trách nhiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.