Xe khách đụng xe Camry, 6 người chết, 1 người nguy kịch

30/04/2015 05:56 GMT+7

Khoảng 10 giờ trưa hôm qua 29.4 tại giao lộ đường Bà Nà - Suối Mơ (Hoàng Văn Thái nối dài) với đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 6 người chết, 1 người nguy kịch.

Khoảng 10 giờ trưa hôm qua 29.4 tại giao lộ đường Bà Nà - Suối Mơ (Hoàng Văn Thái nối dài) với đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 6 người chết, 1 người nguy kịch.

Video: Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người chết
Xe Camry bẹp dúm, biến dạng, 6 người chết, 1 người bị thương sau tai nạn thảm khốc - Ảnh: Nguyễn TúXe Camry bẹp dúm, biến dạng, 6 người chết, 1 người bị thương sau tai nạn thảm khốc - Ảnh: Nguyễn Tú
Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi) điều khiển xe ô tô Camry chở 6 người trong gia đình sau khi tham quan Bà Nà thì theo đường Bà Nà - Suối Mơ về hướng trung tâm thành phố.
Trong lúc băng qua đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan (thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang), xe Camry bị xe khách giường nằm Hãng Tiến Thành (chạy tuyến Đông Hà - Bến xe Miền Đông TP.HCM) do Lê Nhật Phương (43 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chạy trên đường tránh đâm ngang. Hậu quả, xe khách “cày” xe Camry đi hơn 120 m mới dừng lại, đầu xe khách hư hỏng, xe Camry bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn. Người dân địa phương đã dùng xà beng cạy thân xe đưa từng nạn nhân trong xe Camry ra ngoài.
Trong 7 người trên xe Camry, 4 người chết tại chỗ gồm tài xế Anh, bà Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi), bé Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (2 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), 3 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu gồm Phan Thị Bích Huế (54 tuổi), Nguyễn Thị Hương Mai (24 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Trang (20 tuổi, cùng ngụ Quảng Bình). Đến chiều, tối cùng ngày bà Huế và chị Trang tử vong, người còn lại vẫn nguy kịch. Những người trên xe khách đều an toàn và được trung chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.
Sau tai nạn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng Ban An toàn giao thông thành phố đã đến hiện trường chỉ đạo khẩn trương phân luồng giao thông chống ùn tắc và điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương. UBND H.Hòa Vang cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.