Xe bồn, xe tải đâm nhau, 2 người mất tích

22/09/2011 01:28 GMT+7

Khoảng 15 giờ 30 chiều 21.9, trên QL50 thuộc khu vực ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, H.Gò Công Tây (Tiền Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe tải nhẹ biển số 51C-00901 (chủ xe là Trần Thị Hường, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) lưu thông hướng Gò Công - Mỹ Tho thì xe bồn 63K-4460 (của Công ty TNHH Hồng Đức, H.Châu Thành, Tiền Giang) đi hướng ngược lại bất ngờ bị nổ vỏ trước rồi lao sang phía trái đường, đâm thẳng vào xe tải, đồng thời cuốn luôn 2 người đi trên xe gắn máy 63B3-07336 rơi xuống kênh N8 cùng với xe bồn (ảnh). Tai nạn đã làm xe bồn chở 6.000 lít dầu bốc cháy dữ dội, làm cháy luôn toàn bộ dây điện trung thế, cáp điện thoại, internet, khiến cả khu vực bị mất điện. Xe tải bị bẹp phần ca-bin. Hai tài xế đi trên xe tải và xe bồn đã thoát kịp. Riêng 2 người đi xe gắn máy bị rơi xuống kênh (rộng khoảng 10m) bị nước cuốn trôi, đến 21 giờ vẫn chưa tìm được thi thể và cả xe gắn máy. Thông tin ban đầu cho biết 2 nạn nhân là vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Điệp và bà Ngô Thị Thu Thủy (xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành). Đến 20 giờ 30 hai xe cứu hộ đã trục vớt chiếc xe bồn lên bờ.

Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.