Xây dựng trái phép còn cho người nước ngoài thuê bán cà phê

21/08/2015 05:34 GMT+7

Ngày 20.8, UBND P.2 phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị và Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành cưỡng chế toàn bộ công trình xây dựng trái phép tại số 4 Hạ Long (P.2, TP.Vũng Tàu) rộng hơn 400 m 2 .

Ngày 20.8, UBND P.2 phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị và Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành cưỡng chế toàn bộ công trình xây dựng trái phép tại số 4 Hạ Long (P.2, TP.Vũng Tàu) rộng hơn 400 m2.

 
Xây dựng trái phép còn cho người nước ngoài thuê bán cà phê
Ông Lê Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND P.2, cho biết công trình này do bà Lương Thị Thanh làm chủ. Từ năm 2007, bà Thanh dựng chòi ở dọc đường Hạ Long (dưới chân núi Nhỏ) để bán cà phê, sau đó thì nới rộng đến hàng trăm mét. Đầu năm 2015, bà Thanh đã cho hai người nước ngoài thuê một phần diện tích đất trên để bán cà phê, nước giải khát cho khách du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.