Xây dựng mới sân bay Vũng Tàu tại đảo Gò Găng

09/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 8.10, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đại diện Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan đã họp bàn việc di dời sân bay Vũng Tàu tại P.9 (TP.Vũng Tàu) để đầu tư xây dựng mới tại đảo Gò Găng (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

Hiện tại, sân bay Vũng Tàu có tổng diện tích 172 ha, chủ yếu dùng cho các loại máy bay trực thăng phục vụ công tác an ninh quốc phòng, hậu cần, dịch vụ dầu khí, huấn luyện và đào tạo phi công.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, Bộ Quốc phòng... cho rằng việc di dời sân bay cũ và xây dựng mới tại đảo Gò Găng là phù hợp với các quy hoạch được duyệt,  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mà vẫn đảm bảo được nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.  

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.