Xác định danh tính liệt sĩ nhờ công nghệ ADN

17/12/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 cùng chính quyền địa phương, thân nhân các liệt sĩ đã tổ chức lễ tri ân “Gắn tên cho đồng đội”. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã gắn bia cho 16 liệt sĩ thuộc trung đội Mai Quốc Ca anh hùng và 1 liệt sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

(TNO) Ngày 17.12, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 cùng chính quyền địa phương, thân nhân các liệt sĩ đã tổ chức lễ tri ân “Gắn tên cho đồng đội”. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã gắn bia cho 16 liệt sĩ thuộc trung đội Mai Quốc Ca anh hùng và 1 liệt sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Xác định danh tính 16 liệt sĩ trong trung đội Mai Quốc Ca nhờ công nghệ ADNSau bao nhiêu năm, 17 anh hùng liệt sĩ đã được trả lại tên
Để có được kết quả này Cục Người có công (thuộc Bộ LĐ-TB-XH) đã có quyết định cho phép khai quật 31 hài cốt liệt sĩ chưa biết tên ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong. Sau đó, kết quả giám định AND của Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam trong thời gian 12 tháng sau đó cho thấy sinh phẩm của 17 liệt sĩ nêu trên trùng khớp với 17 bộ gen của thân nhân của các anh.
Được biết, trung đội Mai Quốc Ca gồm 20 cán bộ, chiến sĩ, tham gia luồn sâu đánh chiếm, chốt cầu Thạch Hãn vào ngày 10.4.1972. Dù có đến 19 người hy sinh sau trận đánh nhưng trung đội cũng đã tiêu diệt được 125 tên địch, phá hủy một xe cơ giới.
Tượng đài và 20 trái tim được chính quyền nhân dân Quảng Trị xây dựng ngay phía bắc cầu Thạch Hãn chính là tượng trưng cho trung đội này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.