Xả lũ gây thiệt hại cho dân phải bồi thường

11/11/2011 00:36 GMT+7

Liên quan đến tình trạng nhiều hồ chứa nước thủy điện xả lũ gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại kinh tế của người dân vùng hạ du những ngày qua, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết, bên cạnh những luật khác, Bộ TN-MT sẽ nghiên cứu để bổ sung quy định về trách nhiệm của cá nhân và tổ chức xả lũ sai quy trình, phải bồi thường cho người dân khi bị thiệt hại trong luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Liên quan đến tình trạng nhiều hồ chứa nước thủy điện xả lũ gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại kinh tế của người dân vùng hạ du những ngày qua, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết, bên cạnh những luật khác, Bộ TN-MT sẽ nghiên cứu để bổ sung quy định về trách nhiệm của cá nhân và tổ chức xả lũ sai quy trình, phải bồi thường cho người dân khi bị thiệt hại trong luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ông Quang cũng thừa nhận để xảy ra tình trạng trên có trách nhiệm của Bộ TN-MT trong vấn đề quản lý tài nguyên nước, khi đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện được đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, thời gian qua, việc đầu tư quá ưu ái cho thủy điện, dẫn tới các dự án làm quá nhiều gây khó khăn kiểm soát hồ chứa, cũng như việc điều tiết nước tại hồ và liên hồ. Theo ông Quang, vấn đề xả lũ vô cùng khó khăn và phức tạp, vì không xả sẽ dẫn tới mất an toàn nguồn điện, công trình, còn xả gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Chúng ta không thể cái nào cũng muốn, không thể đạt tất cả mục tiêu trong cùng một lúc. Nhưng tôi nghĩ rằng việc kiểm soát xả nước trong các hồ chứa phải đặt lên hàng đầu, thời gian qua nơi này nơi khác có khiếm khuyết phải khắc phục. Sắp tới, Cục Quản lý  tài nguyên nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành khác để rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, lưu lượng nước, hồ nào điều chỉnh rồi mà không phù hợp sẽ điều chỉnh lại”, ông Quang cho biết thêm.

Về thời gian sơ tán người dân trước khi thông báo xả lũ, Bộ trưởng Quang cho rằng, người dân ở vùng hạ du, dưới các đập lớn phải hết sức chủ động, còn thời gian có thể sẽ xem xét lại. Liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, theo ông Quang, hiện nay báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 dự án này chưa đúng và đủ theo thủ tục quy định nên Tổng cục Môi trường đã trả lại.

 Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.