Vùng núi miền Bắc nhiều nơi có rét hại

19/11/2014 13:20 GMT+7

(TNO) Nhiệt độ tại nhiều vùng núi các tỉnh miền Bắc sáng nay 19.11 giảm xuống mức rét đậm rét hại. Không khí lạnh đang gây ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển.

>> Có thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu hơn
>> Chiều mai, các tỉnh phía Bắc có không khí lạnh tăng cường
>> Không khí lạnh tràn về
>> Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, kết quả quan trắc lúc 7 giờ sáng nay 19.11, vùng núi nhiều nơi nhiệt độ ở mức rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 8,1 độ C, tại Sa Pa (Lào Cai) là 9 độ C. Tại Sìn Hồ (Lai Châu) và đèo Pha Đin (Sơn La), nhiệt độ duy trì ở mức 11 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại núi Ba Vì là 15,8 độ C, tại Hoài Đức là 16,7 độ C, tại Láng là 17,8 độ C.

 ret - dam - ret - hai
Nhiệt độ vùng núi các tỉnh phía Bắc giảm xuống rét đậm rét hại - Ảnh: Ngọc Bích

Trong sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát đi cảnh báo về hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện trên biển Đông, đe dọa sự an toàn của các phương tiện.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động với độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Ngoài ra, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc nên khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Hoàng Phan - Hải Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.