Vùng áp thấp nguy hiểm ở nam biển Đông

30/12/2011 00:32 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 29.12 cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên khu vực nam biển Đông do đang tồn tại một vùng áp thấp (AT). Hồi 13 giờ chiều, vị trí trung tâm vùng AT ở vào khoảng 3-5 độ vĩ bắc; 111-113 độ kinh đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 29.12 cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên khu vực nam biển Đông do đang tồn tại một vùng áp thấp (AT). Hồi 13 giờ chiều, vị trí trung tâm vùng AT ở vào khoảng 3-5 độ vĩ bắc; 111-113 độ kinh đông.

Trong khoảng 24 giờ tới, vùng AT này hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng tây tây nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng AT, khu vực nam biển Đông (gồm cả vùng quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và có mưa giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung và nam Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm vùng quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.