Vụ vận chuyển xác hổ: Xử lý xác và xương hổ

30/07/2012 18:07 GMT+7

(TNO) Chiều nay 30.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm, thú y để cân đo, xử lý xác con hổ chết và bộ xương hổ.

>> Bắt vụ vận chuyển hổ ép khô, xương hổ

Theo đó, bộ xương nặng 34 kg; con hổ chết còn nguyên hình dạng có chiều dài tính từ đầu đến hết đuôi là 2,34 m, nặng 148 kg và đã bị lấy 2 cái vuốt quý nhất ở 2 chân trước.

Con hổ còn nguyên thịt, da, lông, chỉ bị khoét một lỗ ở bụng và lấy nội tạng. Theo nhân viên thú y, nó được làm lạnh bằng đá hoặc ni-tơ lỏng để vận chuyển.

 Cân trọng lượng xác hổ 1
Kiểm tra móng chân hổ - Ảnh: T.Q.N

Như Thanh Niên Online đã thông tin, 5 giờ sáng 30.7, trên Quốc lộ 1A tại địa phận xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình), lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ ô tô For Everest mang biển số 60V-7073 chạy hướng bắc - nam do Hồ Văn Bảng (41 tuổi, ở Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Tài xế không có bằng lái, chạy quá tốc độ quy định và chở 1 con hổ chết, 1 bộ xương hổ, 1 bao tải đựng mai rùa và xương động vật khô. Ngoài ra, trên xe còn có 7 bộ biển số giả.

Đi cùng trên xe là Nguyễn Văn Ngôn (39 tuổi, ở Anh Sơn, Nghệ An).

 Cân trọng lượng xác hổ 2
Cân xác hổ - Ảnh: T.Q.N

 Cân trọng lượng xác hổ 3
Phần đầu con hổ còn nguyên vẹn - Ảnh: T.Q.N

Bảng và Ngôn đều chối bỏ trách nhiệm, khai không biết đang vận chuyển xác, xương hổ trên xe. Trước đó, hai người khai với lực lượng CSGT là chở hàng từ Nghệ An đi Quảng Trị.

Vụ việc đang được công an làm rõ. 

Trương Quang Nam

>> Vận chuyển gần 2 tấn động vật hoang dã
>> Thêm một trạm cứu hộ động vật hoang dã
>> Điều tra vụ sát hại động vật hoang dã
>> Xe biển số xanh chở động vật hoang dã trái phép
>> Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã
>> Không tham quan điểm nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.