Vụ Thợ mộc thắng kiện chủ tịch tỉnh: Ông Trần Hữu Phúc không đồng ý nhận lại 'tang vật''

10/08/2015 05:33 GMT+7

Ngày 9.8, ông Trần Hữu Phúc (ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho), nhân vật trong bài Ông thợ mộc thắng kiện chủ tịch tỉnh ( Thanh Niên ngày 22.6.2015), cho biết Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang Cao Văn Thật vừa ký “quyết định trả lại tang vật, phương tiện và giấy tờ” cho ông theo bản án phúc thẩm ngày 15.5.2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Ngày 9.8, ông Trần Hữu Phúc (ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho), nhân vật trong bài Ông thợ mộc thắng kiện chủ tịch tỉnh (Thanh Niên ngày 22.6.2015), cho biết Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang Cao Văn Thật vừa ký “quyết định trả lại tang vật, phương tiện và giấy tờ” cho ông theo bản án phúc thẩm ngày 15.5.2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Trong đó, tang vật là 3 hộp gỗ gõ mật với khối lượng 6,876 m3. Tuy nhiên, ông Phúc nói sẽ không nhận lại số gỗ “tang vật” và sẽ tiếp tục khởi kiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang đòi bồi thường thiệt hại, vì đã để số gỗ trên hư hỏng nặng sau gần 2 năm bị tạm giữ và phơi ngoài mưa nắng.
Ngày 2.11.2013, qua kiểm tra chiếc xe tải BS 61H-0245, Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang tạm giữ số gỗ nói trên vì không có hóa đơn chứng từ khi vận chuyển. Sau đó, ông Phúc tới nhận là chủ hàng và xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc lô gỗ nhưng không được chấp nhận. Ngày 27.12.2013, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tiền Giang lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phúc và ngày 8.1.2014 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt hành chính ông Phúc 150 triệu đồng vì hành vi “mua bán lâm sản trái pháp luật”, đồng thời tịch thu toàn bộ 6,876 m3 gỗ sung vào công quỹ. Ông Phúc khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhưng bị TAND tỉnh này bác đơn. Đương sự tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM và đã thắng kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.