Vụ tai nạn thảm khốc tại Long An: Nguyên nhân do tài xế xe tải buồn ngủ ?

13/05/2013 03:02 GMT+7

Chiều 12.5, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và hiện chưa có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương vào sáng 11.5 tại Km 1954+200 QL1, đoạn qua TP.Tân An. Dự kiến hôm nay, công an tỉnh sẽ cung cấp thông tin chính thức tới báo chí về vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, rạng sáng 11.5, Lê Việt Thắng (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đông, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) điều khiển xe tải BS 54Z-9532 của Công ty Thịnh Đạt (ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM) chở 366 két nước ngọt các loại đi từ Hóc Môn đến giao cho khách hàng tại Bến Tre. Khi tới địa điểm trên, tài xế Thắng cho xe chạy ở làn đường sát dải phân cách giữa. Do buồn ngủ, Thắng đã không kịp thời phát hiện khối bê tông dài 2 m ở cuối dải phân cách (bị xe khác hất văng ra trước đó) nằm trên lòng đường, để bánh xe trước bên trái cán lên khối bê tông làm xe mất thăng bằng lao qua phần đường bên trái (nơi đoạn hở của 2 dải phân cách), tông thẳng vào chiếc xe khách mang BS 65K-3639 lưu thông hướng ngược lại và gây ra hậu quả thảm khốc.

tai nạn thảm khốc tại Long An
Khối bê tông cuối dải phân cách đã bị xe khác hất văng ra trước khi xảy ra vụ tai nạn

Kết quả điều tra bước đầu cũng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Lê Việt Thắng không chú ý quan sát phía trước, không phát hiện chướng ngại vật dẫn đến không làm chủ tốc độ và tay lái. Hiện tài xế Thắng đang điều trị tại bệnh viện và được cơ quan điều tra giám sát.

Tin, ảnh: Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.