Vụ phá quốc lộ 1 để... qua đường: Đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm

10/10/2015 06:00 GMT+7

Ngày 8.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tuân đã ký công văn về việc bảo vệ các hạng mục công trình QL1 qua địa phận tỉnh.

Ngày 8.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Văn Tuân đã ký công văn về việc bảo vệ các hạng mục công trình QL1 qua địa phận tỉnh.

Các tấm lưới sắt chống chói bị đập cong queo - Ảnh: T.Q.NamCác tấm lưới sắt chống chói bị đập cong queo - Ảnh: T.Q.Nam
Theo đó, yêu cầu công an tỉnh, UBND các thành phố, thị xã và huyện liên quan triển khai thực hiện nâng cao hơn nữa việc tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân ở hai bên tuyến QL1 không được xâm phạm đến các hạng mục công trình giao thông.
Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm đối với dự án QL1; trong trường hợp phát hiện đối tượng vi phạm thì xử lý.
Trước đó, Báo Thanh Niên số ra ngày 22.9 có bài Phá quốc lộ 1 để... qua đường phản ánh tình trạng những người sống dọc hai bên QL1, đoạn qua TP.Đồng Hới, TX.Ba Đồn, H.Bố Trạch, H.Quảng Trạch tự ý tháo bỏ rất nhiều tấm lưới chống chói và dải phân cách bằng bê tông ở giữa để băng qua đường. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.