Vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng: Thêm nạn nhân trình báo

15/06/2011 00:07 GMT+7

Chiều 14.6, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về QLKT&CV (PC46) Công an TP Cần Thơ cho biết, chỉ sau một ngày Đặng Thị Long Hương (nguyên nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Cần Thơ) bị bắt giữ, đã có thêm 7 nạn nhân đến trình báo về việc bị Hương lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.

Như vậy, đến nay PC46 đã tiếp nhận được đơn trình báo của 12 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng.

Theo PC46, sau khi bị bắt, Hương khai nhận bằng lời hứa sẽ trả tiền phí dịch vụ cho mỗi phi vụ đáo hạn vay từ 40-50 triệu đồng cộng với lãi suất 0,8%/ngày trên số vốn vay và thời gian vay chỉ 4-5 ngày sẽ hoàn vốn và lãi, nên có nhiều người đã đưa tiền cho Hương. Tuy nhiên, Hương vẫn chưa khai nhận đã dùng số tiền hàng chục tỉ đồng chiếm đoạt vào mục đích gì.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.