Vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại: Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc

16/02/2011 09:19 GMT+7

Ngày 15.2, nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết trước nhiều thông tin gần đây trái ngược nhau quanh vụ án nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người lao động) bị phóng hỏa sát hại tại nhà riêng rạng sáng ngày 19.1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an đã cử một tổ công tác gồm các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm đến Long An để nghe ban chuyên án báo cáo, đồng thời phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đẩy nhanh tiến độ điều tra và sớm kết thúc vụ án, đưa hung thủ ra ánh sáng.

Trong một diễn biến khác liên quan đến thông tin có “3 người lạ mặt” đến nhà riêng của nhà báo Lê Hoàng Hùng để lục soát máy tính, thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra chưa hề cử trinh sát đến nhà riêng của ông Hùng để thu thập dữ liệu từ máy tính cá nhân. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khẳng định từ khi vụ án xảy ra, bà Trần Thúy Liễu (vợ ông Lê Hoàng Hùng) và nhiều người khác trong gia đình đã được cơ quan điều tra triệu tập rất nhiều lần để lấy lời khai, làm rõ nhiều tình tiết xung quanh vụ án.

Tuy nhiên, ngoại trừ ngày đầu tiên khi vụ án vừa xảy ra, đến nay cơ quan điều tra chỉ làm việc với những người có liên quan trong giờ hành chính và không hề triệu tập bà Trần Thúy Liễu (vợ ông Hùng) cũng như ông Trần Văn Mến (cha bà Liễu) và những người có liên quan khác để lấy lời khai “từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm, thậm chí đến 1 giờ sáng hôm sau mới cho về” như thông tin cho rằng dẫn nguồn từ bà Liễu cung cấp.

Hoàng Phương - Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.