Vụ ngộ độc bánh mì Minh Tuyến tại Bến Tre: Gần 2 năm chưa giải quyết xong

30/01/2015 03:42 GMT+7

Ngày 29.1, TAND TP.Bến Tre (Bến Tre) đã hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm của các nạn nhân bị ngộ độc khi ăn bánh mì kẹp thịt của cơ sở Minh Tuyến (số 178D Đồng Khởi, P.Phú Khương, TP.Bến Tre).

Ngày 29.1, TAND TP.Bến Tre (Bến Tre) đã hoãn phiên tòa xét xử vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm của các nạn nhân bị ngộ độc khi ăn bánh mì kẹp thịt của cơ sở Minh Tuyến (số 178D Đồng Khởi, P.Phú Khương, TP.Bến Tre).

Như Thanh Niên đưa tin, có 173 người dân Bến Tre đã bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì kẹp thịt mua từ cơ sở trên từ ngày 22 - 24.5.2013, trong đó có 163 người phải nhập viện điều trị. Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở, buộc khắc phục hậu quả ngộ độc theo quy định. Nhưng chủ cơ sở né tránh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho các nạn nhân bị ngộ độc dẫn đến vụ kiện của 22 nạn nhân chịu thiệt hại nhiều nhất.

Vụ việc đã được TAND TP.Bến Tre thụ lý từ tháng 10.2013, tính đến nay tòa đã mở trên 40 phiên hòa giải và 7 phiên tòa nhưng chủ cơ sở đều vắng mặt, trong đó có 3 phiên tòa mở trong ngày 29.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.