Vụ cháu bé bị bố đẻ đánh chết: Lời khai của người bố nhẫn tâm

19/03/2014 13:38 GMT+7

(TNO) Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Lợi (46 tuổi, ngụ tại phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi).

(TNO) Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Lợi (46 tuổi, ngụ tại phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi).

>> Bắt kẻ dùng điếu cày đánh chết con đẻ
>> Cháu bé bị bố đánh bằng điếu cày đã qua đời
>> Cháu bé 8 tuổi bị bố đánh bằng điếu cày đang rất nguy kịch
>> Giết người bằng điếu cày
>> Vụ án dùng điếu cày đập chết người

Trước đó, vào chiều 18.3, cơ quan điều tra đã dựng lại toàn bộ hiện trường vụ việc để củng cố hồ sơ.

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận, bản thân đã từng có một đời vợ. Sau khi sinh ra cháu Đỗ Doãn Lộc, cả hai vợ chồng dính vào vòng lao lý nên đã ly thân.

Ra tù, Lợi đón con đẻ của mình là cháu Lộc về nhà nuôi. Gần đây, Lợi và Bùi Thị Hà (30 tuổi, ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) nảy sinh quan hệ tình cảm và thường xuyên đi lại với nhau.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều 15.3. Tại nhà của Lợi, Hà nói bị mất cắp 20.000 đồng. Nghi ngờ cháu Lộc lấy trộm, Hà đã lao tới đánh đập bé Lộc tới tấp để trút cơn giận.

Thấy vậy, Lợi cũng xông vào lấy một thanh gỗ ở giường vụt vào người con đẻ tới khi thanh gỗ bị gãy mới chịu dừng lại. Chưa hả giận, Hà tiếp tục xông tới đạp vào người khiến cháu Lộc ngã xuống đất.

Thấy con trai bất tỉnh, Lợi hoảng sợ gọi điện báo cho anh trai là Đỗ Văn Thắng đến đưa cháu bé đi cấp cứu ở bệnh viện. Còn Lợi và Hà lập tức rời đi nơi khác.

bạo hành
Cháu bé bị bố đẻ đánh nguy kịch đã qua đời - Ảnh: Hà An


Do vết thương quá nặng nên sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, cháu Lộc tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để theo dõi tình hình sức khỏe.

Phát hiện vụ việc, ông Phạm Văn Nam - trưởng khu phố đã trình báo tới cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, Lợi từng có 2 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan tới vụ án, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước mắt, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lợi về tội “cố ý gây thương tích” để làm rõ hành vi “giết người”.

“Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành việc giải phẫu thi thể cháu bé để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Nếu đủ căn cứ chúng tôi sẽ thay đổi việc khởi tố sang tội "giết người” để xử lý theo qui định pháp luật”, đại tá Nghiệp nói.

Hà An - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.