Vụ buôn lậu iPhone, iPad qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất: Xử lý nghiêm sai phạm

01/02/2015 06:22 GMT+7

Ngày 30.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nhân viên hải quan của Cục Hải quan TP.HCM), vì liên quan đến đường dây buôn lậu ĐTDĐ, iPad quy mô lớn.

Ngày 30.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nhân viên hải quan của Cục Hải quan TP.HCM), vì liên quan đến đường dây buôn lậu ĐTDĐ, iPad quy mô lớn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14.1, trên đường Phan Thúc Duyện, P.2, Q.Tân Bình, trinh sát PC46 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra,

phát hiện ô tô du lịch 16 chỗ BKS 51D-009.13 có 13 kiện hàng gồm 844 ĐTDĐ iPhone, máy tính bảng iPad, tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Qua xác minh, trinh sát PC46 xác định lô hàng trên do Phan Quang Vinh (32 tuổi) và Phan Thị Dạ Hương (33 tuổi, cả hai đều ngụ Đồng Nai)

tổ chức nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) về qua đường hàng không, khai báo là hàng thời trang gửi theo dạng quà biếu. Theo quy định, hàng quà biếu phải được kiểm hóa 100%, nhưng khi công an kiểm tra thì phát hiện còn nguyên đai, nguyên kiện, không có dấu hiệu đã qua kiểm hóa.

Ngày 26.1, Vinh và Hương bị bắt tạm giam về hành vi buôn lậu. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an phát hiện Hương, Vinh móc nối với Trâm nhằm không phải qua kiểm hóa và cho thông quan lô hàng trên.

Tối 31.1, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết lãnh đạo chi cục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ án, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân sai phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.