Vụ Bị hại lại còn bị đánh đập dã man: Tuyên phạt kẻ hiếp dâm 9 năm tù

25/02/2011 00:35 GMT+7

Sáng 24.2, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hiếp dâm trẻ em (Thanh Niên đã phản ánh trong bài Bị hại lại còn bị đánh đập dã man), từng gây xôn xao dư luận cả nước vào đầu tháng 9.2010. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Anh (16 tuổi, trú xóm 13, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe cho gia đình bị hại 22,3 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 27.8.2010, con gái chị V.T.T (38 tuổi) là P.T.D (6 tuổi, cùng trú xóm 13) bị Nguyễn Văn Anh dụ dỗ lên động Cục Xôi để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi phát hiện sự việc, chị T. bồng con sang nhà bố mẹ Anh để trình bày sự việc. Thế nhưng gia đình ông Nguyễn Văn T. (bố Nguyễn Văn Anh) đã không chia sẻ, mà còn gọi người nhà đến đánh đập dã man hai mẹ con chị T., khiến cả hai phải nằm viện gần 1 tháng. Sau đó, mẹ con chị T. đã mang đơn tố cáo hành vi của gia đình ông Nguyễn Văn T. đến nhiều cơ quan T.Ư để đòi lại sự công bằng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội, đồng thời gia đình bị cáo hứa sẽ bồi thường thỏa đáng về danh dự, tổn thất tinh thần và nhân phẩm cho bị hại.

Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.