Vụ bị cho nghỉ việc vì tiếp xúc báo chí: Đề nghị rút quyết định

05/05/2013 08:05 GMT+7

(TNO) Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Chuyển và ông Trang Quảng (nguyên cán bộ quản lý chợ và đội viên Đội Dân phòng xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) “bỗng dưng” bị cho nghỉ việc, ngày 4.5, Phòng Nội vụ TP.Cà Mau đã có công văn đề nghị Chủ tịch UBND xã Tắc Vân rút quyết định cho nghỉ việc đối với hai ông này.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Lâm Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Tắc Vân, cho biết: “Tôi đã nhận được công văn của Phòng Nội vụ. Trong tuần tới sẽ tổ chức mời anh Chuyển và anh Quảng lên thông báo việc rút quyết định. Còn việc có bố trí công việc lại hay không thì phải chờ họp thường trực của xã lại mới quyết định và mọi việc sắp tới như thế nào thì sẽ tính sau nên không thể nói cho báo chí biết được”.

Chiều cùng ngày, ông Hà Thanh Hùng, nhân viên bảo vệ dân phố ấp 2, xã Tắc Vân, cho biết mình cũng vừa được Trưởng ấp 2 đề nghị viết tự kiểm vì đã cung cấp thông tin cho báo chí sau vụ ông Dũng nổ súng làm anh Quang bị thương.

Gia Bách

>> Bị cho nghỉ việc vì tiếp xúc với báo chí ?
>> Công an tỉnh nói nổ súng là đúng
>> Phó công an xã bắn người bị còng tay tại trụ sở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.