Vụ án con gà trống

16/06/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 15.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Nguyễn Thanh Quang (21 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “giết người”.

Ngày 7.6.2011, Đặng Thị Nhiệm (ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) mượn 1 con gà trống về để đổ giống nhưng đến tối không thấy đâu nên qua nhà ông Nguyễn Văn Ngôn (hàng xóm) hỏi. Nguyễn Thanh Quang (con ông Ngôn) soi đèn pin cho bà Nhiệm xem gà ngoài vườn thì không có.

Bà Nhiệm bỏ về, lát sau quay lại cùng Nguyễn Hoài Nghi (con rể) và con ruột đòi vào vườn tìm gà dẫn đến cãi nhau. Tối hôm sau, đột nhiên nhà Quang mất điện. Do đồng hồ điện nằm trên phần đất của Nghi nên Quang và ông Ngôn cầm đèn pin đi qua vườn của Nghi kiểm tra.

Lúc này, Nghi cùng anh ruột Nguyễn Chí Trung đang uống rượu ở nhà, thấy ánh đèn pin, nghe chó sủa liền cầm theo 1 đoạn sắt đi ra vườn xem. Tức giận chuyện hôm trước hai bên xông vào đánh nhau. Hậu quả, Quang đâm Trung tử vong, gây thương tích cho Nghi 4%.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.