Vụ 122 ngư dân bị bắt giữ tại Philippines: Bổ sung hồ sơ cho tòa án

22/08/2011 01:16 GMT+7

Hôm qua 21.8, ông Phạm Hai, chủ 2 tàu cá BTh 99367 và BTh 99668 và là người đại diện của 7 tàu cá ký hợp đồng với Công ty Long Hải Long (TP.HCM) đã sang Philippines để bổ sung hồ sơ cho tòa án Palawan trước khi diễn ra phiên tòa xét xử 122 ngư dân ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Ông Phạm Hai cho biết, theo yêu cầu của Đại sứ quán VN tại Philippines, ông mang toàn bộ hồ sơ kiểm định của 7 tàu cá sang Palawan để chứng minh số tàu này của VN, chứ không phải của Malaysia như phía nước bạn thông báo với đại sứ (theo Đại sứ quán VN tại Philippines, phía nước bạn thông báo trong khi bắt giữ thì 7 tàu cá là của Malaysia, vì treo cờ Malaysia - PV). Nếu chứng cứ này được tòa án công nhận sẽ rất có lợi trong phiên tòa sắp tới (ngày 24.8).

Cũng trong ngày hôm qua, ông Phan Văn Thoại - Giám đốc Công ty Long Hải Long (DN đưa 122 ngư dân đi đánh cá và bị bắt ở Philippines) đã sang Palawan để cùng luật sư tham gia phiên tòa.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.