Vòi tiền dân, cựu cán bộ địa chính lãnh 42 tháng tù

28/05/2015 22:48 GMT+7

(TNO) Chiều 28.5, TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Ninh (57 tuổi, ngụ tổ 63 P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) 42 tháng tù về tội nhận hối lộ trong phiên sơ thẩm.

(TNO) Chiều 28.5, TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Ninh (57 tuổi, ngụ tổ 63 P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) 42 tháng tù về tội nhận hối lộ trong phiên sơ thẩm.

Trần Ninh lãnh 42 tháng tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, Ninh là cán bộ công chức Địa chính Xây dựng UBND P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê nhưng nhiều lần lợi dụng chức danh nhận tiền trái pháp luật của người dân để giải quyết công việc.
Đầu năm 2011, ông Nguyễn Văn Đức (33 tuổi, ngụ K33/14 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến gặp Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND P.Xuân Hà (54 tuổi, ngụ tổ 130 P.Hòa Khê) xin cấp phép xây dựng thửa đất 153, tờ bản đồ 23, tổ 53 (21 cũ) P.Xuân Hà thì được giới thiệu cho Ninh.
Ninh cho hay thửa đất nguyên của HTX nông nghiệp An Khê cũ quản lý, giao khoán cho xã viên Bùi Văn Phiến (69 tuổi, ngụ tổ 132 P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), sau này thuộc quản lý UBND P.Xuân Hà.
Lợi dụng ông Tùng giao nhiệm vụ tìm giấy tờ xác định nguồn gốc thửa đất để UBND phường xác nhận mua bán liên quan, Ninh gọi ông Đức ra quán cà phê đường Hà Huy Tập, gần cổng phụ UBND Q.Thanh Khê, thỏa thuận Ninh sẽ tìm giấy tờ nguồn gốc đất còn Đức chung Ninh 30 triệu đồng.
Ninh khai đã đến nhà ông Nguyễn Văn Ngà (74 tuổi, ngụ tổ 13 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) nguyên chủ nhiệm HTX bịa lý do xin giấy tờ thửa đất để phục vụ quản lý đất đai địa phương, đồng thời đưa cho ông Ngà 5 triệu đồng để lấy 2 tài liệu thửa đất về đưa cho ông Đức và nhận 30 triệu đồng.
Có giấy này, ngày 24.3.2011 ông Đức và ông Bùi Văn Phiến lập hợp đồng mua bán sang tay thửa đất trên cho Đức giá 442 triệu đồng.
Đức san lấp mặt bằng, chia lô bán nền cho ông Trần Văn Vinh (41 tuổi, ngụ tổ 53 P.An Khê, Q.Thanh Khê) và nhiều người khác.
Tháng 3.2013 ông Đức gọi điện hẹn và đưa Ninh 1 triệu đồng để Ninh xác nhận nguồn gốc, vị trí lô đất ông Vinh để hoàn thành hồ sơ cấp phép xây dựng.
Thấy dễ ăn, Ninh không xác nhận đến tận tháng 5.2013 ông Vinh giục thì Ninh trắng trợn đòi thêm 5 triệu đồng.
Ông Vinh chung tiếp nhưng Ninh tiếp tục gây khó khăn trong xác nhận hồ sơ nên ông Đức và Vinh tố cáo. Tổng số tiền ông Ninh nhận hối lộ là 36 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.