Vỡ van xả nước hồ thủy điện, 8 người chết và mất tích

19/12/2011 01:46 GMT+7

Tối qua 18.12, ông Sùng A Giao - Chủ tịch UBND H.Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cho biết đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại công trường thi công Nhà máy thủy điện Suối Sập 1 (xã Tà Xùa, H.Bắc Yên) một ngày trước đó.

Tối qua 18.12, ông Sùng A Giao - Chủ tịch UBND H.Bắc Yên (tỉnh Sơn La) cho biết đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại công trường thi công Nhà máy thủy điện Suối Sập 1 (xã Tà Xùa, H.Bắc Yên) một ngày trước đó.

Khi các công nhân đang thi công tại khu vực lắp ráp tua bin của nhà máy thì van xả nước của hồ bị vỡ; 10 người chạy thoát, ít nhất 8 người khác bị nước cuốn vào đường ống dẫn nước. Trong số đó, bước đầu xác định 4 người ở địa phương, 2 người quê Nghệ An và 2 người ở Nam Định. Lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm những người mất tích.

Nhà máy thủy điện Suối Sập 1 được khởi công xây dựng từ năm 2009, do một công ty tư nhân đảm nhiệm thi công.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.