Vỡ bồn mật rỉ, gần 100 tấn cá chết trên sông La Ngà

17/04/2011 00:26 GMT+7

Chiều 16.4, bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Chủ tịch UBND H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết, cơ quan chức năng đã thống kê cơ bản thiệt hại của những hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà, với số lượng khoảng 100 tấn cá bị chết.

 

 Người dân vớt cá chết trên sông La Ngà

Trong đó, chỉ tính ngày 16.4, đã có 60 tấn cá bị chết (ngày 15.4 có 39 tấn). Nguyên nhân cá chết được xác định là do vào ngày 13.4, bồn chứa mật rỉ đường 1.500m3 của Công ty CP mía đường La Ngà bị bung mối hàn, mật rỉ tuôn xuống sông La Ngà làm nước sông bị ô nhiễm, dẫn đến chết cá. Theo nhận định của Chi cục Thủy sản và Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai, nguyên nhân cá chết là do sự thay đổi đột ngột của môi trường vì mật rỉ từ đường làm giảm lượng ô-xy hòa tan cục bộ trong nước. Công ty CP mía đường La Ngà đã ký biên bản chấp thuận bồi thường 100% thiệt hại cho người dân.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.