VN có thể mua giàn khoan lớn hơn Hải Dương - 981 để vận hành

14/08/2015 06:14 GMT+7

Ngày 13.8, trao đổi với báo chí, ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD - thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia VN), cho biết doanh nghiệp này hoàn toàn có khả năng mua các giàn khoan có quy mô lớn bằng hoặc lớn hơn giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc để vận hành.

Ngày 13.8, trao đổi với báo chí, ông Phạm Tiến Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD - thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia VN), cho biết doanh nghiệp này hoàn toàn có khả năng mua các giàn khoan có quy mô lớn bằng hoặc lớn hơn giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc để vận hành. 

Giàn khoan dầu tự nâng do Việt Nam chế tạo - Ảnh: Nguyễn Long 
Theo ông Dũng, từ năm 2002, tổng công ty này đã bắt tay làm đề bài thầu để mua sắm giàn khoan đầu tiên. Năm 2005 giàn khoan này đã được đóng tại Singapore và năm 2007, giàn khoan này đã được đưa về VN vận hành. Từ khi hoạt động đến nay, khoảng 8 năm, giàn khoan này vận hành rất an toàn, hầu hết các giếng khoan đều có dầu.
Theo ông Dũng, VN hiện nay hoàn toàn có khả năng mua sắm những giàn khoan lớn thậm chí lớn hơn giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc, nhưng vấn đề là ở hiệu quả kinh tế nên làm thế nào chúng ta cũng phải tính.
Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 được khai thác từ năm 2012 đến nay - Ảnh: Nguyễn Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.