Việt Nam là quốc gia thiếu nước

21/03/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 20.3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức hội thảo “Hợp tác vì nước”, hưởng ứng ngày Nước thế giới 22.3. Việt Nam có 2.378 con sông với lưu vực chiếm 80% diện tích cả nước.

Tuy nhiên, theo GS-TS Ngô Đình Tuấn (Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Á), lượng nước mặt bình quân tính theo đầu người ở Việt Nam chỉ có 3.850 m3/người/năm. Con số này đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia thiếu nước (theo tiêu chuẩn của Hội Tài nguyên nước quốc tế - IWRA, ngưỡng chung là 4.000 m3/người/năm).

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.