Việt Nam - Israel tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

25/11/2011 01:31 GMT+7

Chiều 24.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Israel Shimon Peres đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là chế biến các sản phẩm nông nghiệp, một trong những thế mạnh của Việt Nam.

Chiều 24.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Israel Shimon Peres đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là chế biến các sản phẩm nông nghiệp, một trong những thế mạnh của Việt Nam.

Tổng thống Shimon Peres cho rằng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội mở rộng tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, nhất là trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, phát triển xã hội. Tổng thống Shimon Peres cho rằng, với thế mạnh của mình, Israel có thể hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trao đổi thương mại, chế biến, sản xuất hàng hóa.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị ngài Tổng thống ủng hộ hai Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và Nhóm nghị sĩ hữu nghị; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương đồng thời rà soát các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước để đảm bảo các thỏa thuận này ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả, đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai nước.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.