Việt Nam cử thêm lực lượng gìn giữ hòa bình

24/05/2015 10:48 GMT+7

Đó là khẳng định của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị đánh giá kết quả một năm VN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều qua (23.5) tại Hà Nội.

Đó là khẳng định của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị đánh giá kết quả một năm VN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều qua (23.5) tại Hà Nội.

Trung tá Trần Nam Ngạn, sĩ quan liên lạc tại Phái bộ GGHBLHQ Nam Sudan (thứ 2 từ phải sang) trong chuyến trinh sát cùng các đồng nghiệp trong phái bộ - Ảnh: nhân vật cung cấp
Tham dự hội nghị có Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cùng Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
5 sĩ quan đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Dịp này, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng cho biết: Dự án Trung tâm GGHB VN sẽ  được xây dựng tại Thạch Thất (Hà Nội) với kinh phí đầu  tư giai đoạn 1 gần 216 tỉ đồng (nhà điều hành, khu huấn luyện...).
Đến thời điểm này, VN đã có 2 sĩ quan QĐND làm nhiệm vụ liên lạc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ (GGHBLHQ) Nam Sudan (trung tá Mạc Đức Trọng và trung tá Trần Nam Ngạn) và 3 sĩ quan làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu quân sự Phái bộ GGHBLHQ tại CH Trung Phi (trung tá Nguyễn Xuân Thành, thiếu tá Vũ Văn Hiệp, đại úy Hoàng Trung Kiên). Nói thêm về hoạt động
GGHBLHQ trong 1 năm qua, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, đồng thời là Phó trưởng ban chỉ đạo GGHB VN còn liệt kê một số hoạt động như: đề xuất cử thêm 6 suất cá nhân tham gia Phái bộ LHQ; cử Tùy viên quân sự VN tại LHQ; chính thức đăng ký vào Hệ thống bố trí lực lượng thường trực của LHQ (UNSAS) về việc sẵn sàng cử thêm các suất cá nhân, bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh tới các phái bộ phù hợp trong thời gian tới; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, huấn luyện đào tạo, mua sắm trang bị, bảo đảm hậu cần cho lực lượng tham gia GGHBLHQ...
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đánh giá cao vai trò và vị thế, cũng như những đóng góp quan trọng của VN trong việc GGHB, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, mà bằng chứng rõ nhất là việc cử 2 cán bộ làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan. Ông Ban Ki-moon cũng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng VN đã cử các lãnh đạo cao cấp tới dự Hội nghị Lãnh đạo quốc phòng các quốc gia thành viên LHQ về GGHB vào tháng 3 vừa qua tại Mỹ, mong muốn tháng 9 tới đây, VN sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về GGHB và đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động này...
Triển khai quân y, công binh cho GGHB
“Việc VN tham gia hoạt động GGHBLHQ dù ít ỏi và có những kết quả vẫn còn khiêm tốn, nhưng cũng khẳng định VN đủ khả năng tham gia và tham gia tích cực hoạt động GGHB. Những kinh nghiệm quý báu trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của VN sẽ áp dụng tốt cho nhiệm vụ nhân đạo, củng cố hòa bình!” - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo GGHBVN khẳng định.
Được biết, cuối năm 2015 này, Bộ Quốc phòng sẽ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 (gồm 70 người) và sang năm 2016 là Đội Công binh gồm 268 người tham gia lực lượng GGHBLHQ. Hiện tại, các lực lượng này đã được các đại sứ quán Úc, Mỹ, Anh tổ chức đào tạo tiếng Anh; Bệnh viện Quân y 175 chủ trì huấn luyện chuyên môn cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Bộ Tư lệnh Công binh huấn luyện Đội Công binh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.