Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác đầu tư

25/06/2012 03:41 GMT+7

Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia lần thứ 3 năm 2012, diễn ra tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang).

Khánh thành cột mốc cuối cùng trên biên giới Việt Nam - Campuchia

Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác đầu tư
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Samdech Hun Sen tại lễ khánh thành cột mốc 314 - Ảnh: Hồng Cúc

Tính đến tháng 5.2012, VN có 112 dự án đầu tư vào Campuchia, tổng vốn đăng ký 2,36 tỉ USD. Trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm 40,7%; sản xuất điện chiếm 34%; tài chính, ngân hàng 11%... Ngoài ra, VN còn đầu tư vào Campuchia các lĩnh vực công nghiệp, khoáng sản, thông tin truyền thông, y tế, thương mại, xây dựng, dịch vụ, bất động sản. Thương mại 2 chiều trong 5 năm qua tăng từ gần 1,2 tỉ USD lên 2,8 tỉ USD, tốc độ tăng trung bình gần 25% mỗi năm; riêng năm 2011 tăng đến 55% so với năm 2010. Trong 5 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hợp tác đầu tư, thương mại hai chiều vẫn đạt gần 1,5 tỉ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt 5 năm gần đây cho thấy việc hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Kết quả đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh chung hai nước đều có khó khăn do bị tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua". Thủ tướng cho rằng tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là đầu tư thương mại, du lịch. Do đó, cần phải xúc tiến hợp tác, phát triển nhanh hơn, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới...

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ tin tưởng hội nghị lần này sẽ đóng góp nhiều hơn vào việc tìm ra những cơ hội mới trong tăng cường, củng cố và mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước; đồng thời khẳng định Campuchia hoan nghênh, chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam nói riêng, các nhà đầu tư nước ngoài nói chung hợp tác, làm ăn lâu dài tại Campuchia, đồng thời Chính phủ Campuchia sẽ không ngừng tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn.

* Cùng ngày, tại xã Mỹ Đức, TX.Hà Tiên (Kiên Giang), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen chủ trì lễ khánh thành cột mốc 314, cột mốc cuối cùng trên tuyến biên giới bộ Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc khánh thành cột mốc 314 là một sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, một lần nữa đánh dấu thắng lợi chung của hai nước, hai dân tộc trong việc chung sức cùng nhau xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đáp ứng lợi ích căn bản và lòng mong muốn của nhân dân hai nước, đồng thời tạo xung lực mới để cùng quyết tâm sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền. Việc khánh thành cột mốc biên giới số 314 trực tiếp tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế và tạo sự ổn định cho người dân hai tỉnh Kiên Giang và Kam Pốt nói riêng, các tỉnh giáp biên của hai nước nói chung...

Thủ tướng Hun Sen khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong xây dựng được một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước; đồng thời cũng sẽ đặc biệt chú trọng tới các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Hồng Cúc

>> Khai mạc hội trại đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
>> Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Campuchia trên nhiều lĩnh vực
>> Nỗ lực vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
>> Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển
>> Mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.