Việt Nam - Campuchia khẳng định lập trường ASEAN về biển Đông

27/12/2013 00:53 GMT+7

Ngày 26.12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng thắng lợi của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong cuộc bầu cử vừa qua và chúc mừng ông Hun Sen được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ mới...

Tại hội đàm, hai bên thỏa thuận tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể hai nước để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỉ USD vào năm 2015. Quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia thời gian qua phát triển tích cực.

Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, phối hợp tổ chức thành công năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia (2012) và chuẩn bị 35 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7.1.1979 - 7.1.2014). Hợp tác kinh tế thương mại hai nước đạt nhiều kết quả. Kim ngạch thương mại năm 2012 đạt 3,3 tỉ USD,  9 tháng đầu năm 2013 đạt gần 2,7 tỉ USD. Hiện Việt Nam có gần 130 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký hơn 3 tỉ USD.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tăng cường hợp tác ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy, buôn bán người... Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí đề cao lập trường chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông, coi trọng gìn giữ hòa bình, ổn định ở biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước luật Biển 1982; thúc đẩy thực hiện Tuyên bố DOC và sớm xây dựng Bộ quy tắc COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

* Theo TTXVN, chiều 26.12, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Chính phủ Samdech Hun Sen dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam. Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp thân mật Thủ tướng Samdech Hun Sen. Tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tiếp Thủ tướng Hun Sen.

Ng.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.