Việt Nam, Anh khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột

30/07/2015 07:43 GMT+7

* Cùng quan ngại về thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông Các hoạt động xây dựng, mở rộng quy mô lớn thay đổi nguyên trạng các bãi đá ngầm ở Biển Đông đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải tại khu vực.

* Cùng quan ngại về thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông

Các hoạt động xây dựng, mở rộng quy mô lớn thay đổi nguyên trạng các bãi đá ngầm ở Biển Đông đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải tại khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng David Cameron duyệt đội danh dự tại Hà Nội ngày 29.7 - Ảnh: TTXVNThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng David Cameron duyệt đội danh dự tại Hà Nội ngày 29.7
 - Ảnh: TTXVN
Đây là quan điểm được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron chia sẻ tại cuộc hội đàm tối 29.7 tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cameron từ 29 - 30.7. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Anh tới VN.
Hai bên nhấn mạnh lập trường chung về giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, không có các hành động làm phức tạp tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm có Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Cũng tại hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược và nhất trí khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu thị trường, kết nối hợp tác thông qua các hình thức hợp tác như đầu tư trực tiếp, liên doanh và đối tác công - tư.
Thủ tướng Cameron khẳng định Anh ủng hộ VN tăng cường quan hệ toàn diện, sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do với EU và cho rằng hiệp định này sẽ mở ra cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, hướng tới thành lập trường đại học Việt - Anh tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng.
Về quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố. Hai bên hoan nghênh việc VN mở Phòng Tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán ở London. Hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy xây dựng Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo sĩ quan và chuyên gia của Bộ Quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới hoạt động quốc phòng.
Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng David Cameron trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Anh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua kênh ngoại giao. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Cameron
Trong ngày 29.7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc gặp Thủ tướng Anh David Cameron. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm VN lần đầu tiên của Thủ tướng Anh là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Tổng bí thư và Thủ tướng Cameron cũng chia sẻ sự cần thiết tăng cường quan hệ qua kênh Đảng và Quốc hội giữa hai nước.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Cameron, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chào đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II và hoàng gia đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của Anh với VN thời gian qua, đặc biệt là thể hiện lập trường về Biển Đông, góp phần cho hòa bình ổn định ở khu vực.
Theo TTXVN
 
Prudential VN mua trái phiếu chính phủ VN kỳ hạn 20 năm
Sau cuộc hội đàm chiều 29.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cameron chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Tập đoàn Rolls-Royce và Tổng công ty hàng không VN trị giá 340 triệu bảng (10.880 tỉ đồng).
Trong tuyên bố chung, hai thủ tướng hoan nghênh việc Anh đề nghị cung cấp khoản tín dụng xuất khẩu khoảng 500 triệu bảng cùng hỗ trợ chuyên môn để VN thực hiện các dự án hạ tầng trong thời gian tới.
Hai thủ tướng cũng hoan nghênh Tập đoàn Prudential VN đầu tư 100 triệu bảng mua trái phiếu chính phủ VN kỳ hạn 20 năm khi Bộ Tài chính mở đợt phát hành đầu tiên và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận đề xuất của Tập đoàn ZincOx đầu tư 75 triệu bảng vào tái chế chất thải độc hại và giảm phát thải carbon từ sản xuất thép. Hai thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Harvey Nash, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại VN trong lĩnh vực công nghệ, tuyên bố thiết lập Trung tâm công nghệ Việt - Anh trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.