Video: Giao CQĐT quân đội xử lý vụ người say rượu gây tai nạn thảm khốc ở cầu Thuận Phước

14/07/2015 10:26 GMT+7

(TNO) Chiều 13.7, ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, quê H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển ô tô 7 chỗ đến khúc cua đổ dốc xuống cầu Thuận Phước (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã đâm trực diện vào 2 xe máy lưu thông ở làn đường ngược lại.

(TNO) Chiều 13.7, ông Đinh Thế Hiệp (38 tuổi, quê H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển ô tô 7 chỗ đến khúc cua đổ dốc xuống cầu Thuận Phước (P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đã đâm trực diện vào 2 xe máy lưu thông ở làn đường ngược lại làm 3 người chết, 2 cháu nhỏ chấn thương sọ não. 

Video: Vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước, Đà Nẵng làm 3 người chết
Trong đó có xe do ông Đinh Cúc Tráng (57 tuổi) điều khiển chở vợ là Trịnh Thị Thái (54 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và 1 xe do chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) chở 2 con là Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi).
Cú đâm cực mạnh làm bà Thái và chị Khánh chết tại chỗ, cháu Minh rơi xuống thảm cỏ bị thương nặng. Ở trên cầu Thuận Phước, ông Tráng chết tại chỗ, cháu Linh nguy kịch.
Ngay sau tai nạn, người dân đưa 2 cháu Minh, Linh đi cấp cứu. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, 2 cháu nhỏ bị chấn thương sọ não nặng, đang được bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP.Đà Nẵng giành giật từng hi vọng sống.
Được biết, ông Hiệp công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sau tai nạn, ông Hiệp bị lực lượng CSGT Công an Q.Hải Châu kiểm tra nồng độ cồn và kết quả vượt mức cho phép đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đến tối cùng ngày, ông Hiệp bị bàn giao cho CQĐT quân đội thụ lý. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.