Vi phạm trong chứng khoán bị phạt đến 2 tỉ đồng

30/09/2013 03:05 GMT+7

Từ ngày 15.11, Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ có hiệu lực, thay thế cho quy định trước đây.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 2 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với quy định hiện nay. Riêng đối với cá nhân mức phạt tối đa là 1 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần. Một số hành vi vi phạm trên TTCK sẽ bị phạt nặng được quy định cụ thể như giao dịch nội bộ bị phạt từ 800 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng; hành vi gian lận hoặc công bố thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua bán CK bị phạt từ 1,2 tỉ đồng đến 1,4 tỉ đồng; phạt tiền từ 1 tỉ đồng đến 1,2 tỉ đồng đối với hành vi giao dịch thao túng TTCK.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.