Vất vả tìm phương tiện về lại TP.HCM

04/01/2011 10:07 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1, khách đi chơi dịp Tết Dương lịch 2011 phải rất vất vả tìm phương tiện về lại TP.HCM. >> Bến xe, phà ùn ứ; “xe dù” lộng hành

Anh Nguyễn Minh Lam (nhà ở Q.7, TP.HCM) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 3.1, anh ra bến tàu cánh ngầm ở TP Vũng Tàu mua vé về lại TP.HCM nhưng nơi đây hết sạch.

Tìm đến bến xe Vũng Tàu, anh thấy hàng trăm người chen chật cứng mà vẫn không mua được vé.


QL51 từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM ùn ứ - Ảnh: N.M.L

Cũng theo anh Lam, một số xe buýt xuất bến từ bến xe Vũng Tàu sẵn sàng rước khách đi TP.HCM với giá 55.000 đồng/vé.

“Vé” do những xe này phát hành chỉ đơn thuần là mảnh giấy trắng nhỏ có đóng đơn giá. Ra khỏi bến xe Vũng Tàu, tiếp viên liền thu lại “vé” mà không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng nào.

Chiều 3.1, QL51 từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM ùn ứ. Các phương tiện nối đuôi nhau lưu thông với tốc độ chậm.

Ngược lại, tính đến 18 giờ cùng ngày, tuyến QL1A từ ngã ba Vũng Tàu về bến xe miền Đông khá thông thoáng, không xảy ra cảnh kẹt xe như thường ngày.

Khách qua phà Cát Lái trong ngày 3.1 không tăng đột biến như trước đó 2 ngày. Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái - Thủ Thiêm cho biết, khách qua phà khá vắng, ngược lại với trước đó, vào chiều tối ngày 2.1, lượng khách đi phà từ phía Đồng Nai qua Q.2 (TP.HCM) tăng đột biến dẫn đến kẹt xe bên bờ phía Đồng Nai kéo dài 2km.

Lượng khách trong ngày cao điểm 2.1 vào khoảng 55.000 lượt người, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.