Vào tù vì dàn cảnh, trộm tiền

15/02/2012 03:03 GMT+7

Hôm qua 14.2, TAND TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án 3 năm tù đối với Ngô Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ Q.4) về tội “trộm cắp tài sản”.

Tùng từng 5 lần hầu tòa, lãnh án về nhiều tội danh, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tại tòa, Tùng khai do đua xe nên quen biết Hoàng, Bi, Hùng (không rõ lai lịch). Ngày 19.4.2011, Tùng đến Công viên 23.9 (Q.1) gặp 3 đối tượng trên, bàn nhau đi trộm. Sau đó, cả nhóm đi đến đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh) thì phát hiện anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ P.26, Q.Bình Thạnh) để tiền trong túi quần nên bám theo.

Đến ngã ba Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, một tên trong nhóm Tùng cố ý va quệt xe anh Hùng. Khi dừng xe kiểm tra thì Tùng móc túi anh Hùng lấy tiền rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị công an phát hiện đuổi bắt, các tên còn lại bỏ trốn.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.