Vào hang tìm vàng, 5 người chết

31/12/2011 01:23 GMT+7

Chiều 30.12, hai ngày sau vụ tai nạn dưới hang Cột Khẩn (xã Thái Học, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), lực lượng cứu hộ vẫn chưa đưa được xác nạn nhân lên.

Chiều 30.12, hai ngày sau vụ tai nạn dưới hang Cột Khẩn (xã Thái Học, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), lực lượng cứu hộ vẫn chưa đưa được xác nạn nhân lên.

Anh Triệu Chồng Vạng (31 tuổi, trú xã Hoa Thám, H.Nguyên Bình), người thoát chết trong vụ tai nạn kể lại: Do tin rằng hang Cột Khẩn có nhiều vàng, sáng 27.12, anh cùng 6 người khác bàn nhau xuống hang tìm. 4 người đã ngã xuống hang mất tích ngay khi vừa bật máy bơm nước để đãi vàng. Sau đó, một dân quân cũng thiệt mạng khi tham gia cứu hộ. Ông Triệu Tòn Sinh - Phó chủ tịch UBND xã Thái Học cho biết, trong 5 người tử nạn có 3 người cùng một gia đình: Triệu Chồng Hin (39 tuổi), em trai Triệu Tòn Pham và con trai Triệu Văn Chiêu (21 tuổi, cùng ở xã Hoa Thám). Hai người còn lại là Đặng Văn Tình - Trưởng xóm Bản Chang và Triệu Văn Dùng - dân quân xã Thái Học.

Máy đo khí độc thả xuống lòng hang phát hiện nồng độ khí độc vượt quá xa mức an toàn.

Cao Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.