Vẫn chưa tìm thấy hai phi công mất tích trong vụ Su-22M4 rơi

19/04/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, cho đến 14 giờ chiều nay (19.4) vẫn chưa tìm thấy hai phi công mất tích trong tai nạn Su-22M4 rơi.

(TNO) Ngày 19.4, các thợ lặn của đặc công nước vẫn đang dò tìm từng vị trí được máy dò tìm kim loại của tàu Hải quân chỉ dẫn. Tuy nhiên, đến 14 giờ chiều nay (19.4), lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy hai phi công mất tích trong tai nạn Su-22M4 rơi.

Tàu cảnh sát biển tại vị trí máy bay rơi sáng nay vẫn đang tích cực tìm kiếm
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng 19.4, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã bổ sung thêm hai tàu hải quân có máy dò tìm kim loại hiện đại cùng các đặc công nước tới hiện trường.
Công tác trục vớt, tìm kiếm được bảo mật cao độ, không có phóng viên nào được theo tàu ra hiện trường.
Tàu BP.11.19.01 của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, chở các đoàn công tác ra vị trí máy bay rơi rồi lại quay trở về cảng Phú Quý, cũng không tham gia tìm kiếm như hai ngày trước.
Sở chỉ huy trên biển do thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân, làm chỉ huy trưởng đóng trên tàu KN 782.
Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang khẩn trương, tích cực.
Máy bay của Quân chủng Phòng không không quân đang hỗ trợ tìm kiếm sáng nay 19.4
Ca nô của tàu KN 782 chở các chiến sĩ tuần tiễu và tìm kiếm
Tàu hải quân 884 với các thiết bị dò tìm kim loại hiện đại
Tại hiện trường cuộc tìm kiếm máy bay SU 22 mất tích sáng 19.4
Tàu Kiểm ngư 782, nơi đặt Sở chỉ huy tiền tiêu trên biển sáng nay (19.4)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.