Vác mã tấu đi chém người, bị đâm chết

21/05/2015 18:30 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, TAND tỉnh Hậu Giang xét sử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú (còn gọi là Cọp, 21 tuổi), trú ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang, 16 năm tù về tội “Giết người”.

(TNO) Ngày 21.5, TAND tỉnh Hậu Giang xét sử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú (còn gọi là Cọp, 21 tuổi), trú ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang, 16 năm tù về tội “Giết người”.

Trần Thanh Tú nghe tuyên án
Trần Thanh Tú nghe tuyên án - Ảnh: Đ.T
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên vào khoảng 21 giờ ngày 6.10.2014, Diệp Văn Hoàng (21 tuổi), ngụ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cùng Nguyễn Toàn Nghĩa, Nguyễn Hoàng Hiếu, Bạch Tuấn Anh cùng trú huyện Phụng Hiệp đi trên 2 xe mô tô đem theo dao và mã tấu tìm Trần Thanh Tú để chém.
Khi cả nhóm đến nhà Huỳnh Thị Cẩm Quyền , bạn gái của Tú tại khu vực 2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy để tìm Tú thì gặp Quyền và xảy ra xô xát. Lúc này Tú đang đi vệ sinh gần đó liền vào bếp lấy dao Thái Lan bất ngờ lao ra đâm Nghĩa và Hoàng rồi bỏ chạy.
Bị đâm bất ngờ, Hoàng và Hiếu cầm mã tấu đuổi theo Tú nhưng được một đoạn ngắn thì Hoàng ngã và chết trên đường đến bệnh viện, còn Nghĩa bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Trần Thanh Tú bỏ trốn được hai ngày thì ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.