Ứng dụng khoa học công nghệ để giảm thiểu TNGT

28/12/2014 04:38 GMT+7

Phát biểu tại hội nghị an toàn giao thông hôm qua 27.12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình tai nạn giao thông hiện nay vẫn đặt ra nhiều thách thức, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container, tai nạn ở địa bàn nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị an toàn giao thông hôm qua 27.12, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình tai nạn giao thông hiện nay vẫn đặt ra nhiều thách thức, vẫn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container, tai nạn ở địa bàn nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp.
Công tác kiểm soát trọng tải phương tiện chưa đạt kết quả như mong muốn, năng lực và chất lượng hạ tầng giao thông, hiệu quả của công tác tuần tra vẫn còn nhiều hạn chế...
Phó thủ tướng cho biết Chính phủ luôn ủng hộ, tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà khoa học nghiên cứu những dự án, đề tài có giá trị để giải được bài toán tối ưu về an toàn giao thông đang đặt ra hiện nay, góp phần xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về giao thông. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống giao thông thông minh, nâng cao ý thức xây dựng văn hóa giao thông cần được quan tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.