Ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển

06/03/2013 12:14 GMT+7

(TNO) Ngày 6.3, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay đã trợ giúp hai trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển .

Tối 5.3, tàu cá BV 5443 có sáu ngư dân khi đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 7,47 độ vĩ bắc, 105,30 độ kinh đông thì trên tàu xảy ra một vụ tai nạn lao động. Đó là ngư dân Đinh Văn Thường, 37 tuổi, bị dây cáp đứt rơi trúng đầu, mất nhiều máu.

Nhận tin báo qua sóng duyên hải, hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã kết nối các ngư dân tàu cá BV 5443 với Trung tâm cấp cứu 115 để được hướng dẫn phương pháp sơ cứu cho ngư dân bị nạn.

Rạng sáng nay 6.3, tuy đã cầm được máu nhưng trên tàu cá thiếu thuốc men, phương tiện nên bệnh trạng ngư dân diễn biến xấu, mê sảng, ói mửa liên tục. Trong khi đó, do ảnh hưởng thời tiết xấu trên biển nên tàu cá BV 5443 chạy vào bờ rất chậm.

Hiện Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) đã điều động tàu lên đường ứng cứu.

Trước đó, lúc 15 giờ 26 phút chiều 5.3, tàu cá KH 99829 khi đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 11,40 độ vĩ bắc, 112,30 độ kinh đông thì có một ngư dân bị khó thở.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã kết nối liên lạc từ tàu cá đến các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 để người bị nạn được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.