Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng

21/07/2015 07:26 GMT+7

Ngày 20.7, Bộ LĐ-TB-XH công bố bản tin thị trường lao động (LĐ) VN quý 1/2015. Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động - Xã hội, mặc dù tình hình kinh tế trong quý 1 tiếp tục có dấu hiệu tích cực, lực lượng LĐ tăng 63.000 người, tuy nhiên, số người có việc làm lại giảm 99.000 người.

Ngày 20.7, Bộ LĐ-TB-XH công bố bản tin thị trường lao động (LĐ) VN quý 1/2015. Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động - Xã hội, mặc dù tình hình kinh tế trong quý 1 tiếp tục có dấu hiệu tích cực, lực lượng LĐ tăng 63.000 người, tuy nhiên, số người có việc làm lại giảm 99.000 người.
Lực lượng lao động tăng 63.000 người; tuy nhiên, số người có việc làm lại giảm 99.000 người - Ảnh minh họa: HB
Nguyên nhân là thời kỳ dân số vàng bắt đầu chững lại, dân số già hóa đã tác động đến thị trường LĐ. Theo Bộ LĐ-TB-XH, tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm trong 3 tháng đầu năm tiếp tục gia tăng. Cả nước có 1,16 triệu người trong độ tuổi LĐ bị thất nghiệp (tăng 114.000 người so với cùng kỳ năm 2014), tỷ lệ thất nghiệp 2,43%, tăng đáng kể so với quý 4/2014 (2,05%) và cùng kỳ năm 2014 (2,21%).
Đáng chú ý, năm nay tỷ lệ thất nghiệp cao nhất rơi vào nhóm CĐ chuyên nghiệp và CĐ nghề (tương ứng 7,2% và 6,69%). Nhóm ĐH và trên ĐH có tỷ lệ thất nghiệp 3,92%. Thất nghiệp trong thanh niên vẫn chậm được cải thiện với tỷ lệ 6,6%, tăng nhẹ so với quý 4/2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.